Bán anh em xa, mua láng giềng xa

Thứ ba, 18/04/2017 08:25

(Cadn.com.vn) - Quan điểm của Tổng thống Donald Trump: tiến gần Trung Quốc và xa lánh Nga đã đưa Mỹ trở lại sự tương đồng với kiểu chính trị “quyền lực to lớn” của cựu Tổng thống Barack Obama. Mặc dù những người chỉ trích Nga hoan nghênh giai điệu mới mẻ của ông Trump, nhưng các đồng minh của Mỹ ở Châu Á phản đối bởi họ lo ngại Washington có thể phớt lờ thái độ hung hăng của Trung Quốc đối với các nước láng giềng.

Có thể ông Trump, một doanh nhân bỗng chốc trở thành nhà lãnh đạo quốc gia quyền lực nhất thế giới, đang khám phá cách tiếp cận của Trung Quốc đối với các mối quan hệ ngoại giao, phù hợp hơn để đạt được các mục tiêu của mình. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tìm kiếm một mối quan hệ với Mỹ dựa trên hai quyền lực: tôn trọng các lĩnh vực ảnh hưởng của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ.

Cách tiếp cận quyền lực cân bằng như vậy cũng là lập trường truyền thống của Nga. Moscow vẫn muốn Washington ra khỏi sân sau, nhưng chiến dịch cáo buộc Nga gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và các cuộc bầu cử sắp tới ở trung tâm Tây Âu đã khiến các quan chức Mỹ phải thận trọng hơn.

Sự ủng hộ của Nga đối với Tổng thống Syria Bashar Al-Assad và cam kết mới mẻ của Tổng thống Trump về các đòn tấn công quân sự chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học cũng đang chứng tỏ Washington –Moscow đang dần xa cách. Cũng như vậy, ông Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin còn có khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc, theo kiểu “đừng giỡn mặt với chúng tôi”, điều đó có thể khiến cả hai rơi vào một cuộc xung đột.

Nhưng dù sao, sự thay đổi bất thình lình của ông Trump khiến các nước trên thế giới bất ngờ dù nhà lãnh đạo này nổi tiếng là người khó đoán định và sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh thay đổi. Khi rời khỏi Nga, ông Trump lại mở rộng bàn tay với Trung Quốc. Không chỉ hồ hởi tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình tại khu nghỉ mát của ông ở bang Florida, mới đây, ông chủ Nhà Trắng ca ngợi ông Tập là một “người tuyệt vời” và “một người đàn ông rất đặc biệt”.

Điều đó làm người ta nhớ lại quan điểm trái ngược trong nhiều năm qua khi ông Trump nói rằng, Trung Quốc “đang ăn bữa trưa của chúng ta”, và ông tập trung vào cuộc vận động tranh cử với cam kết sẽ “trị tội” Trung Quốc vì đã thao túng tiền tệ. Ông thậm chí còn đe dọa bắt đầu cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc để “mang việc làm về cho người Mỹ”.

Vì sao có sự thay đổi chóng mặt vậy? Tổng thống Trump đang tập trung vào mối đe dọa Triều Tiên, được tăng cường bởi các dấu hiệu Bình Nhưỡng có thể sớm thử nghiệm hạt nhân lần 6 đã thay đổi suy nghĩ của ông Trump. Và tất nhiên ông Trump hiểu chỉ có Trung Quốc mới giúp ông giải bài toán này.

Thanh Văn